Hòa Phước với Chương trình "4 an"

Thứ hai, 14/08/2017 08:05

Chiều 11-8, UBND xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị chuyên đề "Đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và đánh giá mô hình điển hình tiên tiến" nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc thực hiện hiệu quả chương trình "Thành phố 4 an" tại địa phương.

CAX Hòa Phước triển khai kế hoạch tuần tra đêm cho lực lượng 8394.

Hòa Phước là xã giáp ranh với nhiều địa phương khác như P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), P. Điện Ngọc và các xã Điện Hòa, Điện Thắng Bắc (TX Điện Bàn, Quảng Nam). Bên cạnh đó, các khu dân cư mới ở các thôn Quá Giáng 2, Miếu Bông rất khó khăn trong việc quản lý nhân hộ khẩu… nên tình hình ANTT diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân. Ngoài việc ký kết quy chế phối hợp của lực lượng CA các địa phương, thì các hội, đoàn thể vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; nhất là trong công tác trao đổi thông tin tội phạm, công tác phối hợp điều hành. CA viên thôn Tân Hạnh Lê Qua phản ánh, trước đây tình hình ANTT tại khu vực nghĩa địa của xã giáp ranh với thôn Hà Tây 1 (xã Điện Hòa) nhiều tiềm ẩn là do địa bàn có nhiều ngõ ngách, dân cư thưa thớt, không ít người lợi dụng việc chăn thả trâu bò để trộm cắp, đánh bạc. Mỗi khi bị phát hiện truy đuổi, người vi phạm dễ dàng bỏ trốn. Tuy nhiên, sau khi triển khai mô hình "Tiếng mõ an ninh" huy động toàn dân vào cuộc thì tình hình ANTT tại thôn đã có nhiều chuyển biến… Còn theo ông Đặng Lanh- Trưởng thôn Giáng Nam 1, nhân dân vùng giáp ranh cần tăng cường nhận thức, không chỉ riêng việc đấu tranh, tố giác tội phạm mà còn phải thiết lập các mối quan hệ để giáo dục con cháu, ngăn chặn các hành vi vi phạm TTATGT, cảnh quan đô thị; bởi qua quá trình xây dựng nông thôn mới, khi đường làng được kiên cố hóa khang trang, rộng rãi thì lại nảy sinh một bộ phận thanh thiếu niên điều khiển xe máy "phóng nhanh, vượt ẩu" dễ gây tai nạn…

Về vấn đề này, các đại biểu tham dự hội nghị cũng mong rằng, để mỗi vùng thôn quê trở nên thanh bình, bà con nông dân yên tâm lao động sản xuất, điều quan trọng là tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các hội đoàn thể, đội ngũ cán bộ thôn để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xây dựng; nhưng trên hết vẫn là trách nhiệm và những việc làm cụ thể từ mỗi người dân… Cho nên, để góp phần đảm bảo các mục tiêu "4 an" ở địa phương gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh, vấn đề đặt ra là cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ngay từ cơ sở trong việc chủ động triển khai các nội dung bảo đảm ANTT, TTATGT. Đồng thời, tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm hình sự, ma túy. Phát động mạnh mẽ phong trào phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tạo điều kiện, giúp đỡ những người sau cải tạo được hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.

Chủ tịch UBND xã Hòa Phước Lê Đình Ca yêu cầu, thời gian đến, các ban ngành, đoàn thể phải thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, nâng cao dự báo tình hình; tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu từ các nơi khác đến, nắm bắt được thực trạng các loại tội phạm, tụ điểm cờ bạc. Để làm được điều đó cần phải làm tốt khâu quản lý địa bàn, quản lý đối tượng nhất là không để manh nha tội phạm mới; đối với công tác đấu tranh tội phạm ma túy, cần phải huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, quản lý người nghiện ở cộng đồng, quyết liệt xử lý đối tượng tái nghiện… Thời gian tới, lãnh đạo chính quyền Hòa Phước xác định, phải nhân rộng mô hình "Tiếng mõ an ninh" đang phát huy hiệu quả tại 2 thôn Tân Hạnh, Trà Kiểm cho các thôn còn lại đồng thời củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tinh thần, trách nhiệm của lực lượng CAX, các tổ tuần tra 8394 ngày càng vững mạnh,  kịp thời tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên.

VY HẬU